Người lập kỷ lục... buồn!

Thứ sáu, 09/10/2015 11:27

(Cadn.com.vn) - Ở địa phương, Nguyễn Văn Bảo (1976, trú tổ 21, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lập kỷ lục buồn về số tiền án với nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Chỉ trong 14 năm (từ 1994 đến 2008), Bảo 7 lần bị tuyên phạt án tù giam về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Cụ thể, tháng 9-1994, Bảo bị TAND H. Hòa Vang xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và đến tháng 1-1995, tiếp tục bị TAND H. Hòa Vang xử thêm 6 tháng tù cùng về tội này. Đến tháng 12-1995, TAND Q.1 (TPHCM) xử phạt Bảo 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tháng 1-1997, TAND Q.1 (TPHCM) tiếp tục tuyên phạt Bảo 24 tháng tù tội “Cướp tài sản”. Tháng 1-2001, TAND Q. 1 (TPHCM) phạt Bảo thêm 40 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đến tháng 1-2005, Bảo bị TAND TP Đà Nẵng phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cuối cùng là tháng 11-2008, Bảo bị TAND Q. Cẩm Lệ tuyên phạt 18 tháng tù về tội  “Trộm cắp tài sản”. Xen kẽ 7 tiền án, tháng 8-2005, Bảo còn bị CAQ Cẩm Lệ ra quyết định xử phạt hành chính 350.000 đồng về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác”.

Những tưởng với “thâm niên” hơn 10 năm ăn cơm tù, Bảo sẽ nhận ra sai lầm, phấn đấu hướng thiện để trở thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội nhưng mọi chuyện không như vậy. Tháng 9-2015, Bảo lại phạm vào tội danh mới là “Sử dụng trái phép tài sản người khác”. Chuyện là, 18 giờ 30 ngày 1-9, trong lúc ngồi uống nước cùng một người bạn tại Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ, Bảo vào bệnh viện hỏi mượn xe máy loại Yamaha Jupiter BKS 43C1-24241 của anh Lê Viết Duy (1968, trú tổ 6, P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ) để đi mua bánh mì. Do biết Bảo là bạn của anh Phan Công Chiến, cũng là đồng nghiệp làm chung bệnh viện với mình nên anh Duy cho Bảo mượn xe. Sau khi mượn được xe, Bảo không đi mua bánh mì mà cùng nhóm bạn đến quán Karaoke Hoa Việt (thuộc tổ 21, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) hát và nhậu. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm xuống tính tiền hết 480.000 đồng. Do không có tiền trả nên Bảo nói với chủ quán là chị Hồng Thị Hoa (1976) cho để lại chiếc xe máy của Duy làm tin, mai đến trả tiền lấy xe lại.

Sáng 2-9, anh Duy gặp Bảo tại quán cà-phê và hỏi về chiếc xe thì Bảo nói dối: “Hôm qua Bảo đưa xe cho thằng em trả rồi mà. Nó mà chưa trả chắc đêm qua lấy xe đi chơi, giờ ngủ lát nó tỉnh dậy trả sau”. Thấy bất bình thường, anh Duy đến CAP Hòa Thọ Đông trình báo và sự việc sau đó được làm sáng tỏ. Đến 12 giờ ngày 2-9, Bảo mang tiền đến trả cho chủ quán Karaoke Hoa Việt để lấy xe về trả anh Duy. Theo CAP Hòa Thọ Đông, hành vi của Bảo phạm vào tội “Sử dụng trái phép tài sản người khác” được quy định tại điều 15, khoản 1, điểm d, Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Vậy nên CAP Hòa Thọ Đông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Bảo với mức 1,5 triệu đồng.

Gia Bảo